Xác cô gái khỏa thân, nghi bị hiếp, giết trong rừng tràm

Ngày 28/08/2014 10:08 AM (GMT+7)

Đang đi nhặt ve chai, chị Đào thấy xác cô gái khỏa thân trong rừng tràm đã hoảng hốt chạy đến báo công an.

Ngày 27/8, Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm tung tích một cô gái (khoảng 20- 25 tuổi) nghi bị cưỡng hiếp, giết rồi vứt xác trong rừng tràm.

Theo cơ quan điều tra, sáng trung tuần tháng 12/2013, chị Đào và cha đang đi nhặt ve chai ở đường Trần Khải Phụng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bất ngờ phát hiện xác một cô gái trong tư thế nằm ngửa, khỏa thân. Tay cô gái có đeo vòng dạng chuỗi hạt màu vàng nhạt, bàn chân dính nhiều bùn.

Quanh hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có chiếc áo thun nữ và áo lót (nghi của nạn nhân) dính nhiều máu treo trên cành cây. Ngoài ra, nơi đây còn có vỏ bao bì của công ty Sơn Quân, bao thuốc lá Jet (17 điếu chưa hút).

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện ngực trái của nạn nhân có nhiều vết dao đâm.

Cảnh sát kêu gọi, ai là người thân của nạn nhân liên hệ Đội 9 (PC45, Công an TP.HCM) để điều tra vụ án.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot