Xác định nguyên nhân tàu du lịch bốc cháy ở Tuần Châu

Ngày 06/05/2016 17:19 PM (GMT+7)

Tàu du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 37 hành khách cùng thủy thủ đoàn phải nhảy xuống biển thoát thân.

Chiều 6.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Hà – Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết: “Thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy du lịch ở cảng Tuần Châu được cho là chập điện khu buồng lái. Ngọn lửa lan sang khu nhà bếp rồi lan ra toàn bộ con tàu”.

Ông Hà cho biết thêm, hiện lực lượng công an, quân đội đang tiến hành trục vớt con tàu bị cháy lên bờ.

Xác định nguyên nhân tàu du lịch bốc cháy ở Tuần Châu - 1

Du khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang cháy. Ảnh Otofun.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa nay (6.5), tàu du lịch nghỉ đêm BKS 6299 của Cty TNHH MTV Du lịch VIT do ông Nguyễn Xuân Thiêm làm thuyền trưởng vừa cập âu 12 cảng Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) sau hành trình lưu trú qua đêm trên vịnh thì bị bốc cháy dữ dội.

Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, một số du khách đã nhảy xuống nước thoát thân; một số phải vào bờ bằng thang cứu hộ khẩn cấp của cảng Tuần Châu và Cảng đường thủy nội địa. Rất may 37 du khách (36 người nước ngoài, 1 người Việt Nam) cùng 3 thủy thủ tàu may mắn thoát nạn.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ buồng máy rồi lan rộng ra toàn bộ con tàu. Toàn bộ tàu QN 6299 bị thiêu rụi hoàn toàn và chìm tại chỗ.

Sau vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho khách du lịch và thuyền viên sau khi đã được đưa về bờ an toàn.

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự