Xe khách “dàn trận” ở bến xe Mỹ Đình dịp nghỉ lễ 30/4

Ngày 30/04/2016 15:40 PM (GMT+7)

Hàng ngàn người dân đã đổ về bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Vì vậy, bến xe luôn trong tình trạng chật kín, xe khách phải từ chối phục vụ hành khách.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5, tổng cộng là 4 ngày nghỉ.

Bắt đầu từ chiều ngày 29/4, người dân bắt đầu đổ dồn về các bến xe bắt xe khách về quê. Đến sáng ngày 30/4, lượng khách đổ về các bến vẫn đông nghẹt. Tuyến đường vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc nhiều giờ.

Xe khách “dàn trận” ở bến xe Mỹ Đình dịp nghỉ lễ 30/4 - 1

Bến xe Mỹ Đình chặt kín người dân và phương tiện. Ảnh: Lê Anh Quân

Đặc biệt, sáng ngày 30/4, bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng chặt kín người dân. Nhiều xe khách phải từ chối phục vụ hành khách vì hết chỗ ngồi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho hay, hành khách bắt đầu đổ về bến đông nhất từ trưa ngày 29/4. Đến sáng ngày 30/4, lượng khách đổ về bến tăng đột biến. Do vậy, một số hành khách phải xếp hàng chờ đến lượt lên xe.

“Ngày hôm nay có khoảng 45.000 lượt khách qua bến, tăng gấp đôi so với ngày thường. Chúng tôi đã huy động 300 xe khách chạy tăng cường trong dịp này, phần lớn là đi các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, dù đông, nhưng trong bến xe không xảy hiện tượng ùn ứ phương tiện hay hỗn loạn. Cán bộ của bến xe phối hợp với công an phường, thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông nên ngay từ trong bến các xe không có hiện tượng chở quá tải. Ngoài ra, phần lớn các hãng xe cũng cam kết không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ này.

“Ngày nghỉ lễ, chúng tôi bố trí 100% quân số làm việc tại bến, phân chia làm 3 ca trong ngày, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong chiều nay, lượng khách đổ về bến sẽ giảm”, ông Tuấn thông tin

Trong dịp lễ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố 12 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh về tình hình giá cả tàu xe, vi phạm vận tải... Trong đó các số máy phản ánh về vi phạm trong hoạt động vận tải: 096 266 5953, 096 404 5445, 097 749 7891, 091 690 8085, 091 343 2383, 091 790 8085.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự