Xe khách tung cửa làm bé 8 tuổi tử vong

Ngày 30/06/2014 15:27 PM (GMT+7)

Vào lúc 8h ngày 29/6 tại Quảng Bình đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đạp, xe máy.

Chiếc ô tô BKS Hà Nội do tài xế Trần Bá Tuấn (SN 1982, trú tại thôn Tảo Dương, Hồng Dương, Thanh Hóa) điều khiển đi từ hướng Đông Hà – Hà Nội đến đoạn Km 638-300 QL1A Nam đèo Lý Hòa, thuộc địa phận thôn Tân Lý, Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình thì gây ra tai nạn hy hữu.

Xe khách tung cửa làm bé 8 tuổi tử vong - 1

Xe ô tô chạy hợp đồng gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Xe khách tung cửa làm bé 8 tuổi tử vong - 2

Chiếc xe máy bị cánh cửa xe khách gạt văng ra xa.

Trong lúc lên đèo, tài xế cho xe vượt bên phải xe tải đi cùng chiều phía trước rồi gây tai nạn cho hai ông cháu cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp.

Xe khách tung cửa làm bé 8 tuổi tử vong - 3

Ông Nguyễn Dòn và cháu Nguyễn Văn Tuấn bị cánh cửa hầm xe ô-tô hất văng ra lề đường.

Tài xế không thể làm chủ tình huống, lại tiếp tục lao vào chiếc xe máy BKS 73F1 do ông Lê Hồng Quảng (63 tuổi) chở phía sau bà Nguyễn Thị Hành (64 tuổi) cùng trú tại Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình).

Xe khách tung cửa làm bé 8 tuổi tử vong - 4

Cánh cửa bung ra là nguyên nhân gây ra TNGT.

Hậu quả vụ TNGT làm cháu Nguyễn Anh Tuấn (8 tuổi, trú tại Nội Hòa, Hải Trạch, Bố Trạch) chết ngay tại chỗ, ông Nguyễn Dòn (71 tuổi, là ông Nội cháu Tuấn, trú cùng địa chỉ) bị thương rất nặng; ông Lê Hồng Quảng và bà Hành bị thương phải đưa cấp cứu tại Bệnh viên Cu Ba Đồng Hới.

Theo Đắc Bình/Giao Thông Vận Tải
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot