Xe tải bốc khói mù mịt trong hầm vượt sông Sài Gòn

Ngày 28/09/2015 22:32 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trong hầm Thủ Thiêm, chiếc xe tải chở nước đóng bình bỗng bốc khói nghi ngút, tài xế và phụ xe phải mở cửa tháo chạy.

Khoảng 13h20 ngày 28.9, xe tải nhẹ chở nước đóng bình do tài xế Nguyễn Văn Dưỡng (30 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trong hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang quận 2. Khi vừa đến đoạn giữa hầm, chân ga xe bị kẹt bốc khói mù mịt.

Xe tải bốc khói mù mịt trong hầm vượt sông Sài Gòn - 1

Đang lưu thông trong hầm Thủ Thiêm chiếc xe tải chở nước đóng bình bỗng bốc khói nghi ngút, tài xế và phụ xe phải mở cửa tháo chạy.

Nghe người đi đường thông báo, tài xế Dưỡng cùng hai phụ xe mở cửa tháo chạy đồng thời hô hoán mọi người.

“Lúc đó khói mù mịt, tôi và hai người trên xe bung cửa chạy vì sợ cháy nổ. Khói nhiều khiến chúng tôi bị ngộp”, tài xế Dưỡng kể.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường hầm phối hợp với lực lượng PCCC có mặt phong tỏa hiện trường. Qua kiểm tra, do xe tải bị kẹt bố thắng gây khói nên lực lượng chức năng tạm đóng cửa đường hầm cả 2 hướng trong thời gian 5 phút để thổi khói ra ngoài.

Xe tải bốc khói mù mịt trong hầm vượt sông Sài Gòn - 2

Đường hầm tạm đóng cửa 5 phút để thổi khói ra ngoài, một phần làn đường xe tải gặp sự cố được phong tỏa để xe cứu hộ kéo xe tải ra ngoài

Riêng làn đường ô tô nơi xe tải gặp sự cố bị phong tỏa một phần để xe cứu hộ kéo xe tải ra khỏi hầm.

Hầm Thủ Thiêm là hầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hầm được thông xe vào ngày 20.11.2011.

Tháng 5.2012 một xe tải nhẹ qua hầm bị lật. Tháng 11.2013, xe tải chở bia qua giữa hầm hướng từ quận 1 sang quận 2 cũng bị lật.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot