"Yêu râu xanh" khai lý do dọa giết nữ sinh 16 tuổi rồi hãm hiếp

Ngày 09/05/2017 08:15 AM (GMT+7)

Bị công an truy hỏi, Thuận thừa nhận hành vi hãm hiếp nữ sinh lớp 10 và nguyên nhân nổi cơn "thú tính".

Ngày 8.5, đại tá Phan Thanh Quảng – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Thuận (37 tuổi, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Thuận là nghi phạm hiếp dâm cháu T.N (học sinh lớp 10, SN 2001, trú tại xã Hướng Phùng).

amp;#34;Yêu râu xanhamp;#34; khai lý do dọa giết nữ sinh 16 tuổi rồi hãm hiếp - 1

Thuận (ảnh nhỏ) dùng dao dọa giết, đánh đập nữ sinh học lớp 10 rồi hiếp dâm

Theo chỉ huy Công an huyện Hướng Hóa, tại cơ quan điều tra, Thuận thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu T.N.

Liên quan tới sự việc, ông Hồ Hồng Nhuận – Trưởng Công an xã Hướng Phùng, cho biết thêm, chiều 1.5, bà P. (SN 1977, mẹ cháu T.N) trình báo, sự việc cháu T.N bị đối tượng Thuận dùng vũ lực hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nhuận và Công an xã Hướng Phùng đã vào hiện trường xác minh.

Theo ông Nhuận, khi làm việc với công an xã, Thuận thừa nhận hành vi cháu T.N. Theo đó, chiều cùng ngày, sau khi chở giúp nữ sinh T.N về tới nhà, Thuận đòi T.N cho “quan hệ”.

Nữ sinh lớp 10 từ chối và bỏ chạy thì bị Thuận khống chế dọa giết, đánh đập. Sau đó, Thuận đè nạn nhân xuống đất, bóp cổ T.N dọa giết rồi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Thuận còn lấy điện thoại ra quay, rồi dọa nếu N. để lộ sự việc trên ra ngoài thì sẽ phát tán clip này cho mọi người xem.

Ông Nhuận cho biết, quá trình làm việc, ông hỏi Thuận nguyên nhân nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T.N thì đối tượng nói rằng vừa đi ăn cỗ về trong người có sẵn hơi men nên khi đưa T.N về nhà đã nổi ham muốn, không thể kiềm chế bản thân nên gây ra sự việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Nhuận đã báo cáo Công an huyện Hướng Hóa về điều tra xác minh. Ngay trong tối đêm 1.5, rạng sáng 2.5, Công an huyện Hướng hóa đã về xác minh, khám nghiệm và lấy lời khai đối tượng.

Vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự