3 bài học giúp phụ nữ không biến mình thành vợ ngốc

Ngày 24/10/2015 06:14 AM (GMT+7)

Đừng cứ mãi sống như một cô vợ ngốc nghếch, không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình.

1. Đàn ông có thể lên giường với người họ không có tình cảm

Đàn ông không giống như phụ nữ, họ có thể ngủ với người chỉ vừa gặp lần đầu, thậm chí còn chưa thuộc tên. Việc họ lên giường với một ai đó không có nghĩa họ có tình cảm vậy nên đừng mong bắt được họ chịu trách nhiệm với những chuyện tình một đêm.

Đặc điểm này của đàn ông dạy cho những người làm vợ của họ rằng. Thứ nhất, họ vẫn yêu thương bạn nồng nàn không có nghĩa họ không thể ngã vào vòng tay người đàn bà khác. Thứ hai, việc họ ăn nằm với người phụ nữ khác không có nghĩa họ không còn yêu bạn. Vậy nên, đừng quá tự tin vào tình cảm của chồng nhưng cũng đừng quá tiêu cực, cho rằng một lần quan hệ ngoài luồng của chồng mình đồng nghĩa hôn nhân tan vỡ.

Cái bạn cần là tỉnh táo, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh ngay cả khi tim bạn như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Người đàn ông bị bắt quả tang vụng trộm chưa chắc đã không còn thuốc chữa. Là một người vợ thông minh phải biết cứng rắn khi cần và bao dung đúng lúc để giữ chân người chồng bên mình.

Ly hôn không phải trò đùa, bạn có thể cảm thấy hả dạ lúc đầu nhưng dần dà về sau, bạn sẽ phải hối hận về quyết định nông nổi được đưa ra khi giận dữ.

3 bài học giúp phụ nữ không biến mình thành vợ ngốc - 1

Bạn biết cách yêu lấy bản thân thì chồng bạn cũng sẽ phải học cách yêu bạn (Ảnh minh họa)

2. Phụ nữ luôn phải yêu lấy bản thân mình trước tiên

Câu nói “Người không vì mình, trời tru đất diệt” luôn đúng theo một cách nào đó. Bạn bỏ bê bản thân, vứt bỏ những sở thích riêng và những điều từng là động lực phấn đấu để vào vai một người vợ. Bạn coi đó là bổn phận, là trách nhiệm phải làm nhưng quên mất rằng bạn hoàn toàn có thể là cả hai, là chính bạn, những cũng là vợ nữa.

Đàn ông là chúa thèm “của lạ” bởi bản năng của họ là sự khao khát chinh phục những tầm cao mới. Nếu bạn không biết cách tự làm mới mình, tự biến mình thành đỉnh cao chinh phục thì người đàn ông dù yêu bạn đến mấy cũng sẽ có lúc nhàm chán.

Bạn không tự yêu lấy mình thì cũng chẳng có tư cách đòi hỏi người khác phải dốc lòng dốc sức ra vì bạn. Bạn cứ ngồi đó tự ti về vẻ ngoài xập xệ trong khi chưa từng một lần cố gắng đến phòng gym, mua sắm vài bộ quần áo đẹp và học vài cách trang điểm mới. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn phải đặt ra những mục tiêu và theo đuổi nó.

Bạn biết cách yêu lấy bản thân thì chồng bạn cũng sẽ phải học cách yêu bạn. Nếu anh ta không học được, bạn cũng chẳng cần thiết phải rầu lòng đau khổ. Hãy cứ sống theo cách bạn muốn và biến người chồng thành bạn đồng hành trên bước đường của bạn chứ không phải trở thành gánh nặng bạn phải mang trên vai.

3. Đừng tự vẽ ra mộng tưởng rồi chết chìm trong đó

Hôn nhân không bao giờ đẹp đẽ hoàn hảo như trên phim. Bạn có thể yêu một người đến 9-10 năm trời nhưng khi lấy về vẫn sẽ “shock văn hóa” toàn tập với những mặt trái của họ. Không người đàn ông nào hoàn hảo và tôi đảm bảo những “soái ca” ngôn tình cũng chỉ đẹp trên màn ảnh hoặc trang giấy mà thôi, vợ của họ cũng đang phát điên về những tật xấu ẩn giấu bên trong đó!

Thông thường thì, cái gì càng không mong đợi thì kết quả càng tốt đẹp. Hãy coi cuộc sống hôn nhân như một thử thách thú vị dạy bạn cách trưởng thành chứ đừng biến nó thành một nồi lẩu thập cẩm từ những bộ phim bạn từng xem, cuốn truyện bạn từng đọc, câu chuyện bạn từng nghe và những giấc mơ bạn từng ôm ấp. Mở mắt đối diện với những vấn đề thực sự và giải quyết nó một cách dứt khoát. Mộng mị rồi cũng phải tan, điều quan trọng là hiện thực bạn có được những gì.

Là một người vợ thông minh, tỉnh táo và chu toàn mọi thứ rất khó nhưng ít ra 3 bài học trên đây cũng sẽ giúp bạn không tự biến mình thành cô vợ ngốc nghếch, mãi chẳng hiểu nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình.

Theo Bình Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan