Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn

Ngày 08/07/2017 13:12 PM (GMT+7)

Mặc cho nước Úc chưa công nhận hôn nhân đồng tính nhưng Carly và Alee đã có một đám cưới ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè.

Carly Naughton, 31 tuổi, và Alee Fogarty, 28 tuổi đã trở thành cặp đôi đầu tiên ở nước Úc kết hôn theo hình thức mới: Kết hôn dịch vụ, cam kết hợp đồng hôn nhân. Mặc cho nước Úc chưa công nhận hôn nhân đồng tính nhưng Carly và Alee đã có một đám cưới ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè.

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 1

Đám cưới đầy ngọt ngào và lãng mạn của Carly Naughton, 31 tuổi, và Alee Fogarty, 28 tuổi

Carly và Alee đã tổ chức hôn lễ vào ngày 1.7 vừa qua. Họ đã quyết định lựa chọn hình thức kết hôn dịch vụ này vì nước Úc chưa công nhận hôn nhân đồng tính. Khi gắn kết với nhau bằng hình thức Hợp đồng hôn nhân, họ sẽ được hưởng các thành phần luật như trong Luật Hôn nhân trong đó có: di chúc, người hưởng lợi, giấy ủy quyền, thừa kế của nhân thân, hưu bổng…

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 2

Mặc cho nước Úc chưa công nhận hôn nhân đồng tính nhưng Carly và Alee đã có một đám cưới ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè

Hiện tại cô dâu Carly đang mang thai 7 tuần đứa con thứ hai. Em bé là kết quả của quá trình thụ tinh ống nghiệm.

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 3

Hiện tại cô dâu đang mang thai được 7 tuần

“Đám cưới không phải chỉ là một lễ cưới thông thường. Chúng tôi muốn có các quyền hợp pháp để đảm bảo cho tương lai của mình và của các con” – Carly chia sẻ.

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 4

Tình yêu của họ đã chứng minh một điều chỉ cần trái tim rung động, không cần biết tuổi tác và giới tính. 

Đám cưới cổ tích của cặp đôi này đã diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

“Chúng tôi đã có một đám cưới rất tuyệt. Chúng tôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này với tất cả những người mà chúng tôi yêu thương. Mẹ tôi đã đến từ rất sớm. Bà đã khóc khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy cưới. Nó là một dấu ấn tuyệt vời mà tôi có thể chia sẻ cùng mọi người và cùng con trai của chúng tôi” – Carly chia sẻ.

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 5

Cả hai đã có một đám cưới hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình, người thân. 

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 6

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 7

Cậu con trai kháu khỉnh của cặp đôi đồng tính

Điều may mắn là ở chỗ, đám cưới của cặp đôi này nhận được sự tài trợ từ cộng đồng. Họ đã hỗ trợ mọi thứ từ địa điểm, nhiếp ảnh gia, hoa, bánh, chủ hôn…

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 8

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 9

Đám cưới của họ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 10

Cô dâu xăm trổ mặc váy cưới đẹp mê mẩn, chú rể còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn - 11

Gia đình nhỏ bé đang vui mừng chờ đợi sự xuất hiện của thành viên thứ 4. 

Đám cưới của cặp đôi này đã chứng minh tình yêu không có giới hạn, không phân biệt tuổi tác và cả giới tính, chỉ cần trái tim đồng điệu. Sau đám cưới, Carly và Alee mong ước luật pháp nước Úc sẽ có cái nhìn cởi mở hơn về hôn nhân đồng tính.

Hợp đồng Hôn nhân

Hợp đồng hôn nhân là một thỏa thuận pháp lý và thực tiễn giữa hai cá nhân yêu thương nhau. Đó là sự thống nhất về pháp luật, được pháp luật công nhận và tôn trọng hợp đồng đó, không phân biệt đối xử cũng như không cản trở sự bình đẳng của hai người trong mối quan hệ đó. 

Các luật sư sẽ soạn thảo một bản hợp động, ràng buộc về mặt pháp lý và có các điều khoản giống như trong Luật hôn nhân và gia đình giữa hai người yêu thương nhau.

Hợp đồng hôn nhân không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo miễn là họ muốn chung sống bên nhau và có cam kết bằng một bản hợp đồng.

Bảo Bình (Theo daily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Les - Gay