Sự thật về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên thế giới

Ngày 29/10/2016 10:19 AM (GMT+7)

Tình yêu – tình dục là hai phạm trù gắn liền với nhau. Ngày nay, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là các quốc gia phương tây,các nước phát triển.

Vậy, trên toàn thế giới, độ tuổi của trai, gái lần đầu làm “chuyện ấy” là bao nhiêu? So với mặt bằng chung thế giới, nam – nữ của Việt Nam “nếm trái cấm” năm bao nhiêu tuổi.

Dưới đây là kết quả từ cuộc khảo sát của Công ty Durex vào năm 2012 sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên toàn thế giới:

Cuộc khảo sát được thực hiện tại 44 quốc gia cho thấy, 2 đất nước có độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu cao nhất là Malaisia và Ấn Độ. Theo kết quả, thanh niên Malaisia là 23 tuổi và Ấn Độ là 22,9 tuổi mới “mất trinh”.

Sự thật về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên thế giới - 1

Cuộc khảo sát được thực hiện tại 44 quốc gia cho thấy, 2 đất nước có độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu cao nhất là Malaisia và Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Con số này được giải thích bởi 2 đất nước này theo đạo Hồi, họ coi trọng vấn đề trinh tiết và quan hệ tình dục trước hôn nhân nên tâm lí bảo thủ là đương nhiên.

Các quốc gia có độ tuổi mất trinh muộn đa phần đều nằm ở các nước châu Á vì tâm lí Á Đông coi trọng điều này. Theo thứ tự, các quốc gia châu Á có độ tuổi thanh niên quan hệ tình dục lần đầu như sau: Trung Quốc (22,1), Thái Lan (20,5), Hồng Kông (20,2) và Việt Nam (19,7).

Sự thật về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên thế giới - 2

Theo thứ tự, các quốc gia châu Á có độ tuổi thanh niên quan hệ tình dục lần đầu như sau: Trung Quốc (22,1), Thái Lan (20,5), Hồng Kông (20,2) và Việt Nam (19,7). (Ảnh minh họa)

Cũng theo quan điểm trước đây, đa phần các quốc gia châu Âu cởi mở hơn về vấn đề tình dục trước hôn nhân nên độ tuổi trung bình “mất trinh” của các thanh niên nước này thường sớm hơn, cả 5 vị trí đứng đầu đều thuộc các nước Bắc Âu, cụ thể: Iceland (15,6), Đan Mạch (16,1), Thụy Điển (16,2), Na Uy (16,5) và Phần Lan (16,5).

Sự thật về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên thế giới - 3

Thông qua các bộ phim, người ta vẫn nghĩ, Mỹ là quốc gia phóng khoáng và cởi mở trong vấn đề tình dục nên sẽ có độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu sớm, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Độ tuổi của người Mỹ rơi vào 18 tuổi.

Những thanh niên Mỹ thường trao đi lần đầu tiên của mình khi họ vừa ở độ tuổi trưởng thành, có khả năng chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Theo một số thông tin bên lề, những người trẻ ở Mỹ thường mất trinh sau buổi lễ tốt nghiệp cấp ba.

Sự thật về độ tuổi lần đầu làm “chuyện ấy” của trai, gái trên thế giới - 4

Độ tuổi của người Mỹ rơi vào 18 tuổi. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là danh sách thống kê độ tuổi mất tr.inh của 44 quốc gia, theo Durex:

1. Malaysia: 23

2. Ấn Độ: 22,9

3. Singapore: 22,8

4. Trung Quốc: 22,1

5. Thái Lan: 20,5

6. Hồng Kông: 20,2

7. Việt Nam: 19,7

8. Nigeria: 19,7

9. Nhật Bản: 19,4

10. Tây Ban Nha: 19,2

11. Indonesia: 19,1

12. Ba Lan: 19

13. Ý: 18,9

14. Đài Loan: 18,9

15. Nga: 18,7

16. Mexico: 18,7

17. Nam Phi: 18,7

18. Pháp: 18,5

19. Vương quốc Anh: 18,3

20. Thụy Sĩ: 18,2

21. Canada: 18.1

22.Hà Lan: 18,1

23. Hy Lạp: 18.1

24. Hoa Kỳ: 18

25. Úc: 17,9

26. Thổ Nhĩ Kỳ: 17,8

27. New Zealand: 17.8

Minh Khuê (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục