Quý ông dùng củ sắn làm đồ chơi, quý bà 40 tuổi "khóc thét" vì bóng đèn

Ngày 03/05/2017 14:05 PM (GMT+7)

Không thể thỏa mãn được nhu cầu, nhiều người đã tìm đến những dụng cụ kì lạ để giải tỏa và không may gặp những tai nạn 1-0-2.

Nhắc tới chuyện phòng the, có không ít người có sở thích kì lạ và khác người. Rất nhiều từng sử dụng những đồ vật quái dị như một thứ đồ chơi tình dục. Và không ít lần các bệnh nhân phải đi cấp cứu để bác sĩ lấy vật thể lạ ra khỏi vùng kín. Việc đưa vật thể lạ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nếu không được can thiệp lấy ra khỏi vùng kín kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dưa chuột gãy vụn trong vùng kín

Bà Nguyễn Thị L. trú tại Đống Đa, Hà Nội nhập viện trong tình trạng quả dưa chuột gãy vụn nằm sau trong âm đạo khiến bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhớ mãi. Bà L. bất hạnh khi chồng mất từ lâu. Con cái đi làm xa, hàng ngày bà sống với hai đứa cháu 6 tuổi và 9 tuổi. Đang ở độ tuổi “hồi xuân”, nhu cầu sinh lý khiến bà L. khốn khổ. 

Khi nhu cầu lên quá mức, bà chỉ còn biết tự mình hành xử. Hôm đấy, khi các cháu đã đi học, bà thủ dâm bằng quả dưa chuột. Trong giây phút thăng hoa, quả dưa chuột gãy được trong âm đạo. Bà lấy tay lấy ra cũng không hết. Phần đầu quả dưa chuột nằm gọn sâu trong gần cùng đồ. Xấu hổ và đau đớn, bà L. đã phải đến cầu cứu bác sĩ.

Mắc họa vì đẽo củ sắn dài nửa mét thành "đồ chơi"

Tháng 04/2016, bệnh viện San Juan de Dios ở thủ đô San Jose (Costa Rica) tiếp nhận một ca bệnh hi hữu. Bệnh nhân nam 55 tuổi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng chảy máu hậu môn. Các nhân viên y tế phát hoảng khi tìm thấy củ sắn dài gần 46cm, chu vi 7,6cm trong khoang hậu môn của bệnh nhân. Bao quanh thân củ sắn là chiếc bao cao su rách nát.

Chỉ riêng việc lấy củ sắn và những mảnh vụn tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ phẫu thuật. Sau đó, các bác sĩ tiến hành tái tạo hậu môn và ruột cho người đàn ông. 

Qua tìm hiểu, người đàn ông giấu tên tiết lộ đã đẽo củ sắn thành hình dạng dương vật để ‘tự sướng'. Không may, củ sắn bị mắc kẹt trong hậu môn do kích thước quá lớn. 

Quý ông dùng củ sắn làm đồ chơi, quý bà 40 tuổi amp;#34;khóc thétamp;#34; vì bóng đèn - 1

Ca phẫu thuật và củ sắn khủng được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân

Quý bà dùng bóng đèn làm dụng cụ tình dục

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung kể lại trường hợp ám ảnh nhất trong suốt nhiều năm làm nghề của mình là một quý bà gặp tai nạn khi tự sướng bằng cách dùng cụ hỗ trợ. Theo đó, chồng của nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Vân (Hoàng Cầu, Hà Nội) bị mắc chứng tiểu đường nên từ lâu chuyện vợ chồng bà không còn nữa. Do không dám phản bội chồng nên bà đành “hành sự” một mình mỗi khi có nhu cầu.

Trước đó, bà Vân từng sử dụng cà rốt, khoai lang, dưa chuột hỗ trợ. Một lần, bà lấy chiếc bóng đèn loại nhỏ, đui xoắn và từ từ đưa vào vùng kín của mình. Trong lúc cao hứng, chiếc bóng đèn bị vỡ vụn ra bên trong âm đạo.

Bác sĩ đã phải khéo léo dùng đèn chiếu vào âm đạo và gắp từng miếng thủy tinh trong thành âm đạo ra. Các vết thủy tinh vỡ trong âm đạo khiến âm dạo bị tổn thương nặng. Hình ảnh người phụ nữ tóc xoăn, quý phái đang đau đớn vì những mảnh thủy tinh của bóng đèn găm vào thành âm đạo khiến bác sĩ Dung không thể nào quên. 

Quý ông dùng củ sắn làm đồ chơi, quý bà 40 tuổi amp;#34;khóc thétamp;#34; vì bóng đèn - 2

Nhập viện với dây điện dài 1,1m trong niệu đạo

Một ông lão 60 tuổi tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã phải vào viện phẫu thuật sau khi "tự sướng" với chiếc dây điện dài 1,1 m. Các bác sỹ tại đây cho biết, lúc người nhà đưa bệnh nhân vào viện, ngoài cửa niệu đạo ra rất nhiều máu và lộ rõ một đoạn dây điện màu vàng dài chừng 10 cm.

Qua kiểm tra, các bác sỹ phát hiện, bên trong niệu đạo cũng có một đoạn dây điện khá dài và bị xoắn ở bên trong nên rất khó lấy ra. Ban đầu các bác sỹ đã thử kéo đầu dây điện thò ra rồi sau đó lại rạch thêm một vết ở bàng quang để kéo sợi dây ra nhưng đều không thành công nên đành phải rạch gần bộ phận sinh dục để lấy sợi dây ra.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Nếu quá lạm dụng thủ dâm thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, thiếu tập trung đến các công việc hàng ngày. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đời sống tình dục vợ chồng sau này.

Để kiềm chế những ham muốn thủ dâm, bản thân người đó cần ý thức được việc mình làm. Để tránh việc lạm dụng thủ dâm có thể tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, đi dạo để tránh ở phòng riêng một mình sẽ dẫn đến việc thủ dâm. Ngoài ra, cũng cần tránh tiếp xúc với phim ảnh gây kích thích dẫn đến việc ham muốn thủ dâm.

Ngọc Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn chuyện phòng the