Đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng chẳng khác nào bỏ rơi một nửa thế giới

Ngày 03/11/2017 15:13 PM (GMT+7)

Tôi nghĩ khi đưa ra đề xuất người lao động chỉ nghỉ trưa 1 tiếng, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh "quên" mất nửa còn lại của thế giới, ông chưa lường hết được khó khăn của các “bà mẹ bỉm sữa”…

Đứa con đầu tiên ra đời, công ty ưu ái cho vợ tôi được nghỉ trưa 2 tiếng chạy về cho con bú. Công việc của cô ấy chỉ là trở về nhà cho con bú, tất cả việc còn lại có mẹ và chồng phụ giúp nhưng quãng thời gian “vội vã trở về, vội vã ra đi” vẫn là nỗi ám ảnh cho cô ấy 1,2 năm sau.

Vào những ngày hè nắng gay gắt xe ra xe vào, đường xá đông đúc bụi bặm, chưa kể sự cố luôn chực chờ ngoài phố, cô ấy chỉ kịp cho con bú rồi và vội bát cơm rồi lại tiếp tục lao đến cơ quan làm việc.

Đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng chẳng khác nào bỏ rơi một nửa thế giới - 1

Việc đổi giờ làm chưa chắc giải quyết được tình trạng kẹt xe.

Chẳng riêng gì vợ, em gái, em dâu tôi mà rất nhiều bà mẹ khác đều cùng chung nỗi vất vả ấy và còn hơn thế nữa vì không phải ai cũng được sếp “chia sẻ và thấu hiểu”.

Giờ đây, nghe những phản biện, trăn trở và cả phản ứng dữ dội từ những phụ nữ đã, đang và sẽ làm mẹ quanh đề xuất nghỉ trưa một tiếng tôi hoàn toàn thông cảm.

Tôi chỉ cần làm phép tính đơn giản: nhà cách cơ quan dưới 5km, nếu thời gian nghỉ trưa chỉ 1 tiếng, người mẹ có thể về nhà cho con bú buổi trưa 15-20 phút được không? 

Hoàn toàn có thể. Nhưng với điều kiện đường không có ai ngoài người mẹ, về đến nhà con đã ngoan ngoãn chờ sẵn, ngậm ti no xong để con đấy người khác vỗ về rồi đừng ăn gì, ngược lên cơ quan vào việc ngay. Đúng là nhiệm vụ bất khả thi các quý ông ạ! 

Theo Bộ Luật Lao đông mới, người lao động nữ trong kinh kỳ sẽ không còn được nghỉ 30 phút mỗi ngày; có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ không còn được nghỉ 60 phút mỗi ngày nữa. Chưa kể phụ nữ họ cũng đã thiệt thòi với cách tính lương hưu mới, các cơ quan chức năng đang tính toán lại.

Đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng chẳng khác nào bỏ rơi một nửa thế giới - 2

Nữ công sở nếu trong thời gian nuôi con nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn vì giờ nghỉ trưa quá ít (Ảnh minh họa)

Từng đó đã “mất’ quá nhiều so với nam giới rồi nên đừng “ tước bỏ” của họ thêm gì nữa, nhất là quyền cho con bú và hạnh phúc được làm mẹ rất đỗi thiêng liêng.

Ai chứ tôi vẫn còn nhớ mãi từng đứa con trai bé xíu xiu nũng nịu đòi sữa mẹ, no nê xong hai cậu ngơ ngác nhìn quang rất đáng yêu và vợ cũng một nụ cười mãn nguyện.

Không chỉ vì sức khỏe con hay mẹ, chẳng những bởi tương lai giống nòi mà đó còn là hạnh phúc của các bà mẹ và có khi cả người cha. Cuộc đời đã quá nhiều vất vả lo toan, vậy thì sao lại bỏ đi niềm vui giản dị ấy.

Buổi trưa thêm nửa tiếng nghỉ ngơi và có thể thì hơn chút nữa cho những bà mẹ có con nhỏ tôi nghĩ được sẽ nhiều hơn mất. Không những về lâu dài mà ngay cả hiện tại, mẹ con cùng gia đình bé đỡ khó khăn hơn mà nơi làm cũng bớt là nỗi ám ảnh bị phạt vì trễ giờ bên con.

Ai còn nghi ngờ tôi quá “ yêu chiều phụ nữ” khi viết những dòng này thì xin đọc thêm những thông tin sau. Nếu 90% các gia đình Mỹ nuôi trẻ sơ sinh hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu thì nước Mỹ có thể tiết kiệm được 13 tỉ đôla, ngăn chặn được ngót một ngàn ca trẻ sơ sinh tử vong... 

Thống kê ở Việt Nam đưa ra được con số 61,7% các bà mẹ còn duy trì được việc cho con bú lần đầu ngay trong giờ đầu tiên sau khi chào đời nhưng lại chỉ có 19,6% trẻ dưới 6 tháng được bú mẹ hoàn toàn. Vì thế mà cứ 5 trẻ dưới 5 tuổi ở nước ta thì có 1 cháu bị thiếu cân, cứ ba trẻ thì có một cháu suy dinh dưỡng. 

Chưa hết, còn đây nữa “Bú sữa mẹ làm giảm nguy cơ bị viêm  nhiễm đường hô hấp và tiêu chảy, Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hen phế quản, dị ứng thức ăn, bệnh không dung nạp gluten, bệnh tiểu đường loại 1, ung thư bạch cầu….Bú sữa mẹ cũng có thể làm giảm nguy cơ béo phì khi trưởng thành và cải thiện phát triển nhận thức”.

Không chỉ cho con bú, lao động nữ có khi còn cần thời gian nghỉ ngơi và ăn uống hơn đàn ông do đặc thù riêng của giới tính. Khi chưa có điều kiện để dành cho nửa còn lại của nhân loại nhiều hơn thì cũng đừng lấy bớt của họ. Tôi tin không chỉ những người yêu quý phụ nữ hơi nhiều như mình ủng hộ mà nhiều quý ông chưa quan tâm đúng mức khác dần rồi sẽ giơ cả hai tay. 

>> Xem thêm: "Nếu đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng trở thành hiện thực, nhiều phụ nữ sẽ không dám sinh con"

Phan Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h