Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội

Ngày 20/06/2015 15:25 PM (GMT+7)

Cuộc diễn tập này diễn ra tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Đông Anh) - một trong những cơ sở điều trị người nhiễm MERS nếu Hà Nội xảy ra dịch.

Sáng nay (20/6), tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) đã có một buổi diễn tập phòng chống Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông gọi tắt là MERS. 

Cuộc diễn tập này bắt nguồn từ lo ngại khi một số quốc gia trong khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Thái Lan đã phát hiện ra bệnh nhân dương tính với MERS.

Trường hợp giả định của buổi diễn tập: Trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) xuất hiện một bệnh nhân mới ở vùng dịch MERS - CoV lưu hành từ Hàn Quốc trở về và có dấu hiệu mang dịch bệnh. Các bác sĩ có mặt và tiến hành di chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện. Mọi vật dụng trong gia đình người bệnh đều được phun thuốc khử trùng.

Sau khi thăm khám, người bệnh sốt 38 độ, nhịp đập mạch 96 lần/phút, HA: 110/70mmHg, có yếu tố dịch tễ trở về từ vùng dịch có bệnh MERS - CoV. Hiện tại, bệnh nhân không có dấu hiệu bị đe dọa chức năng sống. Bác sỹ yêu cầu cho người bệnh nằm tại khu vực cách ly và yêu cầu điều dưỡng ở lại chăm sóc và theo dõi.

Đại diện phía Bệnh viện cho biết, kế hoạch phòng chống dịch MERS-CoV tại đây sẽ được chia thành bốn cấp độ. Cụ thể, cấp độ 1 là khi có dưới 10 bệnh nhân vào điều trị; cấp độ 2 là có từ 11 - 30 bệnh nhân điều trị; cấp độ 3 là có từ 31 - 150 bệnh nhân điều trị và cấp độ 4 là trên 150 bệnh nhân điều trị.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 1

Buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh MERS đã diễn ra vào sáng nay (20/6) tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 2

Các bác sĩ, điều dưỡng tiến hành mặc quần áo bảo hộ, chuẩn bị đón bệnh nhân.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 3

Để tránh lây nhiễm, công tác chuẩn bị khá chu đáo và tỉ mỉ.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 4

Cận cảnh sản phẩm phòng chống dịch để đối phó với dịch bệnh MERS.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 5

Sau khi nhận được thông báo phát hiện bệnh nhân nghi nhiễm bệnh vừa trở về từ Hàn Quốc, các bác sĩ có mặt tại nhà bệnh nhân.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 6

Bệnh nhân mặc trang phục chống khuẩn chuẩn bị tới bệnh viện.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 7

Mọi vật dụng trong nhà bệnh nhân đều được khử trùng sạch sẽ.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 8

Bệnh nhân được di chuyển lên xe tới bệnh viện.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 9

Khu vực khám bệnh đã sẵn sàng.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 10

Tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội), 2 điều dưỡng trực sẵn chờ bệnh nhân tới.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 11

Các điều dưỡng tiến hành thay trang phục chống khuẩn cho bệnh nhân.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 12

Xe vận chuyển người bệnh được vệ sinh sạch sẽ.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 13

Điều dưỡng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm mang đi xét nghiệm. 

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 14

Mẫu bệnh phẩm chia làm 3 tuýp: Một tuýp xét nghiệm sinh hóa, một tuýp xét nghiệm huyết học...

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 15

... tuýp còn lại sẽ được vận chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm chẩn đoán.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 16

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ và điều dưỡng sẽ cởi bỏ toàn bộ trang phục...

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 17

... và tiến hành vệ sinh cá nhân đề phòng nguy cơ lây bệnh.

Cận cảnh diễn tập phòng chống MERS-CoV tại Hà Nội - 18

Bệnh nhân được di chuyển xuống khu vực cách ly để tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS