Quảng Ngãi: Bệnh lạ từng làm chết 26 người, bất ngờ quay trở lại

Ngày 13/12/2017 15:39 PM (GMT+7)

Căn bệnh lạ từng làm 26 người chết, hàng trăm người mắc bệnh ở huyện Ba Tơ và Sơn Hà của tỉnh Quảng Ngãi cách đây vài năm bất ngờ tái phát.

Ngày 13/12, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 3 bệnh nhân có triệu chứng nghi mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (hay còn gọi là bệnh lạ) ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

3 bệnh nhân gồm: Phạm Văn Prênh (53 tuổi), Phan Thị E (47 tuổi) và A Troa (17 tuổi), đều trú thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ.

Sau khi tiếp nhận các bệnh nhân này, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã thăm khám thì xác nhận 3 bệnh nhân có những biểu hiện như: bàn chân, bàn tay xuất hiện các vết sừng thâm tím…

Quảng Ngãi: Bệnh lạ từng làm chết 26 người, bất ngờ quay trở lại - 1

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân Phan Thị E.

Trong số 3 bệnh nhân trên, bệnh nhân Troa có dấu hiệu nặng đã được Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để điều trị, hai bệnh nhân còn lại bị nhẹ được điều trị tại Trung tâm y tế huyện này.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011- 2014, địa phương này có 228 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng, trong đó có 26 người đã tử vong (chủ yếu xã Ba Điền, huyện vùng cao Ba Tơ).

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân xuất hiện ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi từng gây hoang mang cho người dân địa phương với tên gọi "bệnh lạ" vì suốt thời gian dài ngành Y tế không xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Triệu chứng chung của các bệnh nhân là da dày sừng, nứt nẻ bàn tay và bàn chân. Chỉ số men gan tăng, có người tăng 4 đến 5 lần, thậm chí có bệnh nhân tăng tới 10 đến 20 lần mức bình thường.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết thêm, Đoàn y tế của tỉnh đã đi khảo sát thực tế ở địa điểm nơi 3 bệnh nhân nghi mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Đồng thời, các bệnh nhân nghi mắc hội chứng này đang được theo dõi, điều trị phác đồ của Bộ Y tế. Sở Y tế tỉnh đã tuyên truyền cho người dân địa phương nơi nghi xảy mắc hội chứng viêm da dày sừng giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ; chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, không được sử dụng gạo bị mốc làm thức ăn…”.

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h